Tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự

16/12/2017 07:06 GMT+7

Chiều 15.12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ tư. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

 Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2017 Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc chủ trương “tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp” do Đại hội lần thứ XII của Đảng thông qua và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thông báo ý kiến về báo cáo, đề xuất của Đảng đoàn Hội Luật gia VN, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hội Luật gia VN với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại VN về khảo sát chỉ số công lý.
Đối với báo cáo, đề xuất của Ban Cán sự Đảng TAND tối cao, Chủ tịch nước khẳng định, Ban Chỉ đạo cơ bản đồng ý giao TAND tối cao triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.