Tăng cường bộ đội lên biên giới Việt Nam - Lào để kiểm soát nhập cảnh, phòng dịch Covid-19

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
02/05/2021 17:14 GMT+7

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận lực lượng tăng cường để thực hiện nhiệm vụ phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới Việt Nam - Lào.

Ngày 2.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức tiếp nhận lực lượng tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới Việt Nam - Lào.
Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã điều động 44 cán bộ tăng cường cho bộ đội biên phòng tỉnh để cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các lực lượng tại chỗ tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sau khi tiếp nhận, lực lượng quân số tăng cường này được biên chế cho các tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Chiều 2.5: Thêm 20 ca Covid-19, với 8 ca lây nhiễm cộng đồng rất phức tạp

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể, động viên lực lượng tăng cường; đồng thời tổ chức huấn luyện bổ sung để lực lượng tăng cường nắm được tình hình liên quan đến biên giới, quy trình xử lý vụ việc với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào trong thời gian tới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.