Tặng bằng khen cho 2 tập thể cứu nạn tàu cá

11/09/2012 09:42 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Bình Định ngày 11.9 cho biết đã quyết định tặng thưởng bằng khen cho tập thể Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực 3 và tập thể sĩ quan, thuyền viên tàu SAR 413 (thuộc Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực 3) vì có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu BĐ-96286TS.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 17.8, tàu cá BĐ 96286TS, do ông Nguyễn Văn Liêm (41 tuổi, ở xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn Bình Định) làm chủ tàu, trên đường chạy vào bờ để tránh bão số 5 đến tọa độ 11 độ vĩ bắc - 111 độ 49 phút kinh đông, cách TP.Vũng Tàu hơn 100 hải lý về phía đông bắc, thì bị hết dầu và hỏng bánh lái, trôi dạt trên biển.

Khu vực tàu bị nạn đang có gió cấp 6 - 7, sóng cao 2 - 4 m khiến tính mạng của 7 ngư dân trên tàu bị đe dọa.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (TP.Vũng Tàu) đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413 lên đường cứu 7 ngư dân và  tàu BĐ 96286TS.

Đến chiều 18.8, tàu SAR 413 đã đưa tàu BĐ 96286TS và các ngư dân gặp nạn vào đảo Song Tử Tây an toàn.

Hoàng Trọng

>> Diễn tập cứu nạn tàu chở khách trên biển
>> Cứu nạn tàu cá và 11 ngư dân trôi dạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.