Tận diệt thủy sản phá Tam Giang

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
22/03/2019 19:49 GMT+7

Ngày 22.3, Công an H.Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) phối hợp các lực lượng chức năng tạm giữ 2 đò máy đang tận diệt thủy sản trên phá Tam Giang.

Vào khoảng 6 giờ 50 cùng ngày, tại khu vực phá Tam Giang (thuộc địa phận thôn Thuỷ Lập, xã Quảng Lợi, H.Quảng Điền), Công an H.Quảng Điền phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 2 đò máy có công suất 110 mã lực đang tận diệt thủy sản.
Hai đò máy của ông Phan Linh (42 tuổi) và ông Nguyễn Văn Cường (38 tuổi, cùng trú thôn 1, xã Điền Hòa, H.Phong Điền) bị bắt giữ khi đang cào hến trên phá Tam Giang. Lúc này, cả hai đò đã khai thác được khoảng 300 kg hến.
Thuyền cào hến hủy diệt trên phá Tam Giang bị lực lượng công an xử lý Ảnh: L.B
Tổ công tác đã tạm giữ các tang vật vi phạm liên quan, thả toàn bộ số hến mà 2 đò khai thác được xuống phá Tam Giang và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
Trước đó, ngày 20.3, Công an H.Quảng Điền phối hợp với Phòng TN-MT H.Quảng Điền tạm giữ 1 thuyền máy của 3 người, là Võ Văn Hoàng (21 tuổi), Nguyễn Văn Quý (35 tuổi) và Võ Văn Bun (24 tuổi, cùng trú tổ dân phố Thanh Lương 2, P.Hương Xuân, TX.Hương Trà) đang hút cát tại khu vực sông Bồ (thuộc địa phận thôn Bác Vọng, xã Quảng Phú, H.Quảng Điền).
Tại thời điểm kiểm tra, thuyền này đã khai thác được hơn 9 m3 cát. Hiện Công an H.Quảng Điền đang cũng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.