Tấn công bảo vệ nông trường để giải vây máy cày

05/12/2016 08:54 GMT+7

Công an đang điều tra vụ một nhóm người tấn công gây thương tích bảo vệ nông trường cao su thuộc Công ty lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để 'giải cứu' máy cày chở gỗ tràm.

Ngày 4.12, Công an xã Bưng Riềng phối hợp Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ một nhóm người tấn công gây thương tích bảo vệ nông trường cao su thuộc Công ty lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để “giải cứu” máy cày chở gỗ tràm.
Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 3.12, lực lượng bảo vệ nông trường cao su phát hiện máy cày do một thanh niên điều khiển chở gỗ tràm chạy vào lô cao su làm hư cây. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đề nghị người này dừng xe và báo Công an xã Bưng Riềng đến lập biên bản xử lý.
Anh Lưu Tấn Đạt (27 tuổi, bảo vệ nông trường) cho biết: “Khi chúng tôi đề nghị anh này dừng xe để kiểm tra số lượng cây cao su bị hư hỏng thì anh này gọi điện cho hơn 10 người cầm theo gậy, dây xích đến. Nhóm người này đã tấn công chúng tôi để lấy máy cày rời khỏi hiện trường”.
Ngoài anh Đạt bị đánh thương tích phải đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu; nhóm thanh niên trên còn đánh ông Phan Viết Hùng (52 tuổi, đội trưởng đội sản xuất) gãy xương ngón tay và đánh 3 bảo vệ khác bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.