Tạm giữ tài xế xe tải đi ngược chiều đâm 2 người tử vong ở Bắc Giang

04/05/2017 19:07 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Đào Mạnh Hà (40 tuổi, ngụ ở TP.Bắc Giang) tài xế điều khiển chiếc xe tải đi ngược chiều, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Liên quan tới vụ xe tải đi ngược chiều, phóng nhanh gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL1A, đoạn chạy qua địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) khiến 2 người tử vong, chiều ngày 4.5, đại tá Phạm Mạnh Thường - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với tài xế Đào Mạnh Hà (40 tuổi, ngụ ở phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, Bắc Giang) để phục vụ điều tra.
Trước đó, lúc 16 giờ 50 phút ngày 2.5, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 98C - 002.17 do tài xế Đào Mạnh Hà điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn, khi đi đến Km 103+150 thuộc địa phận thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thì bất ngờ lấn làn, đi ngược chiều, phóng nhanh, rồi đâm thẳng vào đuôi xe ô tô mang biển kiểm soát 98A - 005.77 do ông Phạm Xuân Phụng (55 tuổi, ngụ ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển.
Không dừng lại ở đó, xe tải này tiếp tục phóng nhanh, rồi lao thẳng vào chiếc xe máy đang đi sát mép đường, theo chiều ngược lại. Hậu quả khiến 2 thanh niên cùng đi trên chiếc xe máy tử vong tại chỗ. 2 nạn nhân tử vong là Nông Văn Hùng (23 tuổi) và Nông Thị Vân (21 tuổi), là anh em ruột cùng ngụ ở xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, Lạng Sơn.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cùng cơ quan chức năng của tỉnh này đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Lái xe tải Đào Mạnh Hà sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng đã rời khỏi hiện trường. Ngày 3.5, tài xế Hà đã tới trụ sở công an để đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.