Tạm giữ tài xế xe cứu thương tông 3 người bị thương rồi bỏ trốn

12/02/2018 20:41 GMT+7

Sau khi gây tai nạn khiến người điều khiển xe máy chở theo 2 người đều bị thương, tài xế xe cứu thương lợi dụng đêm khuya đường vắng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường .

Chiều nay, 12.2, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Bá Cường (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương (do Cường cầm lái) và xe máy khiến 3 người bị thương.
Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 8.2, tại ngã tư đường Phạm Đình Toái và đường Trương Văn Lĩnh (thành phố Vinh, Nghệ An), Cường lái xe cứu thương đến địa điểm trên và đã va chạm với xe máy do anh anh Bùi Đức Vinh (47 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, thành phố Vinh) chở theo vợ và cháu nhỏ.
Vụ va chạm khiến anh Vinh cùng vợ và cháu nhỏ bị thương nặng, cả 2 xe đều hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe cứu thương lợi dụng đêm khuya đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tài xế Cường tại cơ quan công an ẢNH PHI NGUYỄN
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ tai nạn. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe cứu thương bị hư hỏng nặng phần đầu đang được sửa chữa tại một gara ô tô trên địa bàn thành phố Vinh, qua điều tra đã xác định đây là chiếc xe đã gây tai nạn đêm 8.2.
Sau khi bị tạm giữ, tài xế Cường khai nhận đã gây ra vụ tai nạn trên, do "quá hoảng sợ" nên lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường rồi đưa xe đến gara ô tô để sửa chữa nhằm xóa dấu vết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.