Tạm giữ một người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/05/2018 13:54 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự một người Trung Quốc để điều tra về hành vi dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền ngân hàng.

Ngày 4.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Wang Da Sen (Vương Đại Sâm), 37 tuổi, trú tại chung cư Thái Bảo, thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để điều tra về hành vi dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền ngân hàng.
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 3.5, khi Vương Đại Sâm đang dùng thẻ ATM giả để rút trộm tiền tại một cây ATM trên địa bàn phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh thì bị Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên người Vương Đại Sâm 15 thẻ ATM giả, 1 điện thoại Iphone. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này tại phòng 702, khách sạn Seoul, thuộc khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, lực lượng công an thu giữ thêm 29 thẻ ATM giả, 1 laptop, 3 máy sao chép dữ liệu, 4 USB lưu trữ nhiều thông tin mà Vương Đại Sâm đã sao chép của khách hàng.
Vương Đại Sâm khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) từ ngày 6.3. Sau đó, đối tượng này di chuyển đến nhiều tỉnh, thành phố khác nhau tại khu vực phía Bắc để cài đặt các thiết bị sao chép thông tin của khách hàng từ các cây ATM. Sau đó, lợi dụng lúc vắng người, Vương Đại Sâm dùng thẻ ATM giả để rút trộm tiền.
Đối tượng đã 3 lần dùng thẻ ATM giả để rút trộm 40 triệu đồng tại các cây ATM trên địa bàn thành phố Hạ Long.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, các cây ATM tại tỉnh này trở thành mục tiêu tấn công của nhiều đối tượng người Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 2, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 3 người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút trộm gần 90 triệu đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.