Tạm giữ một lái xe vận chuyển động vật hoang dã

29/01/2016 16:33 GMT+7

Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự một lái xe và một ô tô 4 chỗ ngồi để điều tra về hành vi vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự một lái xe và một ô tô 4 chỗ ngồi để điều tra về hành vi vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Số tang vật bị cơ quan điều tra tạm giữ - Ảnh: Tân KỳSố tang vật bị cơ quan điều tra tạm giữ - Ảnh: Tân Kỳ
Thiếu tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) cho biết, vào khoảng 14 giờ chiều 28.1, trên quốc lộ 48, đoạn thuộc địa bàn xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu), các chiến sĩ cảnh sát phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 37A - 04663 có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Qua kiểm tra, công an phát hiện phía sau cốp xe ô tô chứa 5 cá thể tê tê thuộc nhóm IB (nguy cấp, quý, hiếm cần phải bảo vệ) với trọng lượng 15 kg; 12 cá thể rùa với trọng lượng 12,5 kg và 2 cá thể ba ba nặng 3 kg.
Chiếc xe vận chuyển động vật quý hiếm trái phép bị công an tạm giữ - Ảnh: Tân Kỳ
Lái xe tên là Vũ Trường Thi (41 tuổi, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thi khai nhận mua số hàng này từ Lào, vận chuyển bằng xe khách về huyện Diễn Châu, Nghệ An. Sau khi nhận hàng, Thi chuyển lên xe ô tô của mình, đang trên đường đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc thì bị bắt giữ.
“Cơ quan điều tra sẽ gửi số tê tê, rùa và ba ba đi giám định tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm khoa học) để có kết luận xử lý”, thiếu tá Hùng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.