Tạm giữ hình sự trưởng bến phà đi Cát Bà cùng 10 nhân viên quay vòng vé

Lê Tân
Lê Tân
28/04/2019 12:41 GMT+7

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 11 cán bộ, nhân viên bến phà Gót – Cái Viềng đi đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Những người bị tạm giữ là ông Nguyễn Văn Vang (49 tuổi), Trưởng bến phà Gót – Cái Viềng và các nhân viên Trần Thị Bảy (49 tuổi), Lê Văn Xưởng (26 tuổi), Bùi Hồng Văn (53 tuổi), Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết (49 tuổi), Nguyễn Thị Lâm Chi (35 tuổi), Đỗ Văn Hữu (39 tuổi), Vũ Đình Huy (33 tuổi), Tô Hữu Dũng (25 tuổi), Trần Minh Hoàng (50 tuổi).
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hải Phòng xác định đây là nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, được phân công, phân nhiệm đối với từng cá nhân, nhằm tham ô số tiền lớn trong một thời gian dài. 
Như Thanh Niên đã đưa tin, vào 15 giờ ngày 26.4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang các nhân viên bán vé và soát vé tại 2 đầu bến phà Gót - Cái Viềng có hành vi giữ lại vé đã qua sử dụng, bán quay vòng cho các hành khách. Tại cơ quan công an, các cán bộ, nhân viên được triệu tập thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền bán vé phà.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cho biết đơn vị đã điều động ông Trần Minh Tuấn, Trưởng Phòng kỹ thuật về phụ trách hoạt động tại bến phà Gót thay thế ông Nguyễn Văn Vang.
Để đảm bảo cho hoạt động của bến phà Gót – Cái Viềng hoạt động thông suốt trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cũng điều động cán bộ, công nhân lao động ở các bộ phận khác đến làm việc tại bến phà này. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.