Tạm giữ hình sự tài xế xe Phương Trang tông 7 xe máy

10/09/2015 18:48 GMT+7

(TNO) Công an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổi, ngụ P.1, Q.8) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

(TNO) Công an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổi, ngụ P.1, Q.8) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết chiều nay 10.9.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đức Tiến
Trước đó, vào khoảng 7 giờ 20 ngày 9.9, xe khách Phương Trang mang  BKS 51B- 041.26 do tài xế Khương chở hơn 10 hành khách lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng từ Q.5 về Q.6 (TP.HCM). Khi xe chạy trên cầu vượt Cây Gõ thì loạng choạng, ủi bay hơn chục mét dải phân cách, lao qua làn đường ngược lại tông 7 xe máy, làm 8 người bị thương và 1 em bé tử vong.
Chiều nay 10.9, theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, tình hình sức khỏe 4 nạn nhân đang điều trị tại đây đã ổn định.
Tình trạng sức khỏe của anh Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi) được  chẩn đoán chấn thương đầu, tràn khí màng phổi 2 bên, dập gan có thoát mạch, gãy hở cẳng chân trái, gãy đùi trái. Hiện anh đã được phẫu thuật, chuyển sang hồi sức cấp cứu sau mổ. Anh Sáng hiện tự thở qua nội khí quản, đang được  truyền máu.
Còn chị Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi) được chẩn đoán gãy xương đùi phải và nhập khoa Chỉnh hình. Hiện chị Trang tỉnh táo, tiếp xúc tốt, được làm xét nghiệm tiền phẫu và lên lịch mổ chương trình kết hợp xương.
Các nạn nhân lúc mới nhập viện - Ảnh: Nguyên Mi
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) được chẩn đoán gãy ngành ngồi mu, dập gan và nhập vào khoa Ngoại Gan Mật Tụy. Hiện chị Tiên đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn. Khoa Ngoại Gan Mật Tụy tiếp tục theo dõi tình trạng dập gan.
Đối với ông Đỗ Văn Phúc (36 tuổi) được chẩn đoán chấn thương đầu, ngực, lóc da đùi trái và nhập vào Khoa Chỉnh hình. Hiện tại ông Phúc tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được tiếp tục chăm sóc vết thương đùi. Bên cạnh đó, 4 nạn nhân đã được xuất viện trong ngày 9.9 gồm: Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi), Vương Trần Khánh Dũng (28 tuổi), Bùi Thanh Thảo (30 tuổi) và Trịnh Bá (36 tuổi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.