Tạm giữ hàng trăm con heo sữa không rõ nguồn gốc

19/09/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 19.9, Trạm thú y Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Công an TP.Biên Hòa phát hiện chiếc xe tải BKS 92K-6622, do ông Lê Minh Tâm điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Bắt 700 con heo sữa không rõ nguồn gốc
Cơ quan thú y đang kiểm tra thùng xốp chứa thịt heo sữa

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe đang vận chuyển gần 700 con heo sữa sống và bốn thùng xốp (chứa khoảng 200 con heo sữa đã giết thịt và qua sơ chế) nhưng đã phá bỏ niêm chì của thú y.

Làm việc với cơ quan công an, Tâm chỉ xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch của 250 con heo sống, số còn lại không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tâm khai nhận số heo này được một người thuê vận chuyển từ Quảng Ngãi vào Bình Dương để tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tiêu hủy bốn thùng xốp chứa thịt heo và tạm giữ 700 con heo sống để kiểm dịch lại và xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Bắt xe khách chở gần nửa tấn heo sữa bẩn
>> Bắt vụ vận chuyển hàng trăm con heo sữa thối
>> Phát hiện xe chở 72 heo sữa nghi nhiễm bệnh
>> Xe khách chở hơn 500 kg heo sữa bẩn
>> Vụ tiêu hủy gần 1 tấn heo sữa nhiễm khuẩn: Đề nghị chuyển công tác kiểm dịch viên sai phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.