Tạm giữ đồ chơi nhãn hiệu Trung Quốc không rõ nguồn gốc

27/10/2014 11:19 GMT+7

(TNO) Sáng 27.10, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho hay đã lập biên bản tạm giữ số lượng lớn đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ mang nhãn hiệu Trung Quốc.

Tạm giữ số lượng đồ chơi không rõ nguồn gốc
Đồ chơi không rõ nguồn gốc bị tạm giữ - Ảnh: Mai Trâm

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26.10, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận đã tiến hành kiểm tra xe tải BKS 95T-1215, chở hàng gia dụng từ TP.HCM về tỉnh Hậu Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe mô hình đồ chơi trẻ em có động cơ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dán nhãn hiệu và in chữ Trung Quốc trên xe. Khi bị kiểm tra, tài xế xe tải không xuất trình được hóa đơn chứng từ theo quy định. Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng cho biết có tổng cộng 12 xe mô hình.

Được biết, chủ lô hàng này là bà Hoàng Thị Liên (42 tuổi, ngụ khu vực 4, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang).

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Mai Trâm

>> Tạm giữ hơn 417.000 đồ chơi trẻ em Trung Quốc
>> 40% cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em có vi phạm
>> Đồ chơi trẻ em bị cấm vẫn cứ bán
>> EU cấm sử dụng một loạt hóa chất có hại trong đồ chơi trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.