Tạm giữ 9 người chèo kéo khách khi trẩy hội chùa Hương

27/02/2015 15:01 GMT+7

(TNO) Sau 3 ngày khai hội chùa Hương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện, tạm giữ thêm 9 người có hành vi chèo kéo du khách sử dụng các dịch vụ khi trẩy hội.

(TNO) Liên quan tới mùa lễ hội chùa Hương 2015, sáng 27.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang tạm giữ 9 người có hành vi chèo kéo du khách sử dụng các dịch vụ khi trẩy hội.

9 người bị tổ công tác của PC45 phát hiện, bắt quả tang khi đang có hành vi lôi kéo khách đi đò. Các cán bộ tổ công tác cho hay, những người này dùng xe máy lui tới khu vực ngã tư Đục Khê thuộc xã Hương Khê (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội). Khi phát hiện khách thập phương đi lễ chùa Hương thì áp sát, đeo bám và mời chào sử dụng dịch vụ đi đò, gửi xe, làm lễ, ăn uống…
bat-tiep-9-co-moi-cheo-keo-du-khach-tray-hoi-chua-huongCác trường hợp bị tạm giữ tại trụ sở - Ảnh: Hà An
Lãnh đạo PC45 cho biết, 9 người trên sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng theo điểm b, khoản 1, điều 5, Nghị định 167/2013/QĐ/CP, với mức phạt tiền 300.000 đồng.
Cũng liên quan tới mùa lễ hội chùa Hương 2015, trước đó ngày 23.2 (mùng 5 Tết Ất Mùi), PC45 cũng đã phát hiện, tạm giữ 11 người do có hành vi lôi kéo khách thập phương sử dụng dịch vụ khi tham gia trẩy hội; đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính từ 100.000 - 300.000 đồng theo Nghị định 167 về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.