Tạm giữ 4 sà lan chở gần 3.000 tấn than

07/01/2017 08:22 GMT+7

Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu đẩy số hiệu QN-7878 đang đẩy 4 sà lan, chở tổng cộng gần 3.000 tấn than cám.

Chiều 5.1, trên vùng biển Quảng Ninh tổ tuần tra kiểm soát của Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu đẩy số hiệu QN-7878 thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH vận tải và thương mại Bình An (đóng tại P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) do anh Vũ Duy An (36 tuổi, ngụ P.Ngọc Châu, TP.Hải Dương, Hải Dương) làm thuyền trưởng, đang đẩy 4 sà lan, chở tổng cộng gần 3.000 tấn than cám.
Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên xuất trình một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến số than này nhưng chưa đầy đủ, còn mâu thuẫn. Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải toàn bộ số phương tiện và hàng hóa nêu trên về khu vực Bến Gót (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.