Tạm giữ 4 lâm tặc mang theo súng hoa cải và đạn ghém

13/03/2016 11:39 GMT+7

Sáng 13.3, Đồn biên phòng Cù Bai (xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho hay đang tạm giữ 4 người vào khu vực biên giới khai thác lâm sản trái phép và tàng trữ súng.

Sáng 13.3, Đồn biên phòng Cù Bai (xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho hay đang tạm giữ 4 người vào khu vực biên giới khai thác lâm sản trái phép và tàng trữ súng.

Nhóm lâm tặc bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Cù Bai - Ảnh: Nguyễn PhúcNhóm lâm tặc bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Cù Bai - Ảnh: Nguyễn Phúc
Cụ thể, vào khoảng 16 giờ chiều 12.3, tổ công tác Đồn biên phòng Cù Bai trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực khe Radi thuộc địa phận thôn Tri đã phát hiện có 4 người lạ mặt đang đi lại trong khu vực biên giới.
Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm này có mang theo 1 khẩu súng hoa cải tự chế và 4 viên đạn ghém nên mời về đồn làm việc.
Tại đây, những người này khai tên là: Nguyễn Thế Long, Nguyễn Văn Thuyết, Nguyễn Tiến Đạt (cùng trú tại Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) và Hồ Văn Thích (trú tại Vĩnh Ô, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị).
Tang vật gồm súng tự chế và đạn ghém- Ảnh: Nguyễn Phúc

Qua quá trình đấu tranh, Đạt khai nhận khẩu súng trên của mình, đưa vào rừng để săn bắn.
Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng Cù Bai đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.