Tạm giữ 2 nghi phạm lừa bán kết quả xổ số, chiếm đoạt 375 triệu đồng

03/02/2018 09:56 GMT+7

Mạo danh là cán bộ của một công ty xổ số và "nổ" là biết trước kết quả quay thưởng, nhóm thanh niên ở Thừa Thiên - Huế đã lừa đảo được 375 triệu đồng qua faceboook.

Sáng nay (3.2), trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết công an huyện này đang tạm giữ hình sự Lê Nhật Rôn (23 tuổi) và Nguyễn Phúc (23 tuổi, đều ngụ phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, theo trình báo của chị B.T.T. (23 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc), vào tháng 11.2017, chị kết bạn với một tài khoản facebook tự giới thiệu là Phó giám đốc Công ty xổ số Miền bắc. Người này khoe có thể biết trước kết quả xổ số, nên muốn cung cấp cho những người có nhu cầu chơi lô đề. Do quá tin tưởng, nên chị T., đã bị tài khoản này lừa 375 triệu đồng.
Qua điều tra, công an xác định, Phúc và Rôn cùng 3 học sinh ở thành phố Huế lập tài khoản facebook này. Sau khi kết bạn và “dụ” được chị T., sập bẫy, nhóm này yêu cầu chị T., cào thẻ điện thoại chuyển mã thẻ cào cho chúng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, chị T., đã mua thẻ cào điện thoại với số tiền lên tới 375 triệu đồng chuyển cho nhóm này, nhưng không được cung cấp kết quả xổ số như cam kết.
Ngày 29.1, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an thành phố Huế ập vào một quán internet ở thành phố Huế, phát hiện Rôn và Phúc cùng 3 đồng phạm khác đang tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng xã hội. Rôn và Phúc bị di lý về Công an huyện Nghi Lộc để phục vụ điều tra; 3 đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi thành niên, nên được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.