Tạm giam tên cướp taxi bằng dao

17/03/2016 08:17 GMT+7

Sáng 17.3, Công an Q.Sơn Trà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Đại Phúc (18 tuổi, quê H.Lệ Thủy, Quảng Bình) 4 tháng đối về hành vi cướp tài sản.

Sáng 17.3, Công an Q.Sơn Trà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Đại Phúc (18 tuổi, quê H.Lệ Thủy, Quảng Bình) 4 tháng đối về hành vi cướp tài sản.

Phúc bị bắt tạm giam 4 thángPhúc bị bắt tạm giam 4 tháng
Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối 15.3, Phúc đi bộ đến số 2 Phan Đăng Lưu, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, nơi tài xế taxi hãng Tiên Sa Nguyễn Hữu Vinh (37 tuổi) đang đậu xe đón khách.
Phúc yêu cầu anh Vinh chở qua đường Hồ Nghinh, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà.
Đi được một đoạn, Phúc lại nói anh Vinh chở ngược về phòng trọ ở P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu để lấy con dao nhọn dài 30 cm với ý định khống chế anh Vinh cướp tài sản.
Phúc giấu dao trong túi xách rồi nói anh Vinh chở đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, lên hầm đường bộ Hải Vân để tìm nơi vắng vẻ cướp tài sản.
Khi gần đến hầm, anh Vinh nghi vấn nên yêu cầu Phúc trả tiền taxi, Phúc nói chở về lại đường Hồ Nghinh, Q.Sơn Trà mới trả.
Đến 2 giờ sáng 16.3, anh Vinh đưa Phúc về đường Hồ Nghinh và tính 1,8 triệu đồng tiền taxi, Phúc rút dao kề cổ khống chế buộc anh Vinh đi tiếp.
Lúc này, lợi dụng Phúc sơ hở, anh Vinh đạp cửa chạy ra khỏi xe tri hô.
Phúc lục ví anh Vinh bỏ trên xe được 200.000 đồng và 5USD rồi bỏ chạy.
Sau đó, chiều 16.3, Phúc đến công an đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.