Tạm giam người đàn ông bóp cổ cụ bà 81 tuổi cướp tài sản

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/03/2018 12:45 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Thương về hành vi “Cướp tài sản”.

Sáng 7.3, trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an H.Đại Lộc, cho biết vào chiều 6.3, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Thương (34 tuổi, ở xã Đại An, H.Đại Lộc) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3.2, Thương đến nhà cụ Nguyễn Thị H. (81 tuổi, ngụ cùng địa phương) thì thấy cụ H. đang ngồi giặt quần áo một mình ở nhà bếp nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khi Thương đến sát vị trí cụ H. đang ngồi thì cụ H. đứng dậy, giật mình ngã xuống nền nhà và lộ ra túi ni lông đựng tiền.

Thương giật túi tiền trong túi áo của cụ H. thì bị cụ H. chống cự. Trong lúc giằng co, Thương dùng 2 tay bóp cổ cụ H., đè xuống đất đến khi cụ bị chảy máu miệng và bất tỉnh mới buông tay ra. Thương lấy túi tiền, trong đó có 3,9 triệu đồng rồi điều khiển xe máy bỏ chạy.

Khi người thân cụ H. về nhà thì phát hiện cụ nằm bất động trên sàn nhà nên đưa đi cấp cứu. Do sự việc xảy ra trúng dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nên mãi đến ngày 24.2, gia đình bà H. mới đến Công an H.Đại Lộc trình báo sự việc.


Ngày 28.2, Thương đã đến Công an H.Đại Lộc đầu thú, tại cơ quan điều tra Thương khai nhận sau khi cướp số tiền của cụ H., đã ra TP.Đà Nẵng tiêu xài hết hơn 1,7 triệu đồng, số tiền còn lại Thương đã giao nộp cho CSĐT Công an H.Đại Lộc.

Thương từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.