Tạm giam nghi can trói chồng rồi chích điện đến chết

14/08/2016 07:12 GMT+7

Bà Nhân tới trụ sở công an đầu thú, khai nhận việc mình trói chồng rồi chích điện cho đến khi chồng tắt thở mới dừng tay.

Ngày 13.8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang thực hiện lệnh tạm giam đối với nghi can Nguyễn Thị Nhân (54 tuổi, ngụ ở xã Dương Đức, H.Lạng Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lạc, 52 tuổi, chồng bà Nhân.
Liên quan tới vụ việc, trước đó vào ngày 28.7, một số người dân sinh sống ở cùng địa phương được bà Nhân mời sang nhà chơi. Tới nơi, những người này thấy ông Lạc nằm trên chiếc chõng tre kê ngoài phòng khách liền thắc mắc. Bà Nhân nói với mọi người do tối hôm trước ông Lạc uống rượu say, nên ngủ chưa dậy.

tin liên quan

Ngăn vợ uống rượu, bị vợ đánh chết
Bực tức vì vợ vẫn rót rượu uống tiếp, A Nam đánh một cái vào mặt Y Thuận làm chảy máu mũi. Bị đánh đau, Y Thuận lấy cây củi có chiều dài 90 cm đập một nhát vào đầu chồng.
Tuy nhiên, khi mọi người đang ngồi chơi uống nước, bất ngờ bà Nhân tới bên chiếc chõng tre, lay gọi chồng dậy và phát hiện ông Lạc đã tắt thở. Bà Nhân tỏ ra hoảng hốt, gào khóc rất nhiều. Cùng ngày, bà Nhân làm đám tang cho chồng, đồng thời loan báo với cả làng, do ông Lạc đi uống rượu về nên bị cảm, dẫn đến tử vong.
Do nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của ông Lạc, phía gia đình ông Lạc đã làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị làm rõ. Sáng 2.8, Công an H.Lạng Giang phối hợp với các đơn vị chức năng khai quật thi thể ông Lạc để giám định pháp y. Cùng ngày, bà Nhân đã tới trụ sở công an đầu thú, bà khai nhận đã trói chồng mình rồi dùng điện gí vào người, khi thấy ông Lạc tắt thở mới dừng tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.