Tạm giam kẻ bắt cóc trẻ em tống tiền 500 triệu đồng

29/06/2016 06:50 GMT+7

Chiều 28.6, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau, cho biết Viện KSND tỉnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Toàn để điều tra hành vi bắt cóc tống tiền .

Theo điều tra ban đầu, trưa 20.6, Dương Văn Toàn (21 tuổi, không có nơi cư trú nhất định) đang ở chơi tại nhà người bà con tên Dương Văn Vũ (ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, H.Thới Bình, Cà Mau) thì thấy nhóm trẻ con trong xóm đùa giỡn trước sân nhà nên nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Toàn lấy trộm thẻ ATM của Vũ, rồi ra trước sân rủ Vũ Văn Nguyên (10 tuổi) đi mua đồ ăn.
Sau đó, Toàn chở thẳng cháu Nguyên đến nhà bạn gái ở xã Nguyễn Huân, H.Đầm Dơi (Cà Mau), rồi đưa ra bờ vuông vắng vẻ, đánh đập và trói vào gốc cây, bắt nói chuyện điện thoại kêu cha phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản ATM của Vũ. Sau khi Toàn bỏ đi, cháu Nguyên cắn đứt dây trói, chạy vào nhà người dân gần đó cầu cứu. Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận hành vi bắt cóc tống tiền. Toàn mới ra tù vì tội trộm cắp cách đây vài tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.