Tạm giam Dũng ‘Trọc’ để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Trần Cường
Trần Cường
18/09/2020 20:49 GMT+7

Công anh TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố, tạm giam "giang hồ mạng" Dũng "Trọc" để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tối 18.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (còn gọi là Dũng “Trọc”, 52 tuổi, trú P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, Hà Nội) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điều 255 bộ luật Hình sự.

Giang hồ mạng Dũng Trọc bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngoài Dũng “Trọc”, Công an TP.Hòa Bình cũng khởi tố, tạm giam Lê Đức Hùng, Nguyễn Văn Thanh, Hà Văn Linh và Trần Thị Ngọc Quỳnh, đều trú tại Hòa Bình, cùng tội danh trên.
Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 11.9, Công an TP.Hòa Bình kiểm tra quán karaoke Minh Minh (tại P.Hữu Nghị, TP.Hòa Bình), phát hiện Dũng “trọc” và 19 nam, nữ thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát.

Giang hồ mạng Dũng Trọc – bố nuôi của Khá Bảnh –là ai?

Công an TP.Hoà Bình đã thu giữ tại chỗ 2 thẻ ATM, 1 đĩa sứ, 1 túi chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén nghi là ma túy; xác định Lê Đức Hùng là người tổ chức cho Dũng “trọc” và nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy.
Thời điểm kiểm tra, Lê Đức Hùng không có mặt tại quán karaoke. Sau khi được vận động, Lê Đức Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.