Tạm giam 2 nghi phạm vụ tông trung sĩ cảnh sát cơ động tử vong trên cao tốc

Trần Cường
Trần Cường
17/09/2020 06:11 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 nghi phạm vụ tông trung sĩ cảnh sát cơ động tử vong trên cao tốc.

Ngày 16.9, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dũng (31 tuổi, trú xã Hồng Kỳ, H.Sóc Sơn, Hà Nội) và Dương Đức Tuyển (22 tuổi, trú TT.Nhã Nam, H.Tân Yên, Bắc Giang) về tội giết người.

Đau thương khoảnh khắc trung sĩ Cảnh sát cơ động bám vào capo xe khách trên cao tốc

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16 giờ 20 chiều 14.9, trung sĩ Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang) cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thì phát hiện xe khách 16 chỗ 29B - 501.64 do Dũng điều khiển có dấu hiệu chở hàng nhập lậu, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Dũng không chấp hành và nhấn ga lao thẳng vào tổ công tác, hất trung sĩ Mạnh lên nắp ca pô và bỏ chạy. Xe chạy được khoảng 1,1 km thì trung sĩ Mạnh ngã xuống đường, bị bánh xe chèn qua dẫn tới tử vong.

Xe khách 16 chỗ tông trung sĩ Cảnh sát cơ động tử vong trên cao tốc

Tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ được Tuyển (ngồi trên xe) cùng xe khách, còn Mạnh sau đó ra đầu thú. Kiểm tra xe khách, lực lượng chức năng thu giữ 80 thùng hàng linh kiện điện tử có tổng trọng lượng 2 tấn.
Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn chứng từ. Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ trung sĩ lên thượng sĩ đối với chiến sĩ Mạnh, đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức lễ tang cho thượng sĩ Mạnh theo nghi lễ công an nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.