Tạm giam 2 cán bộ kiểm lâm bị tố ‘vòi tiền chung chi’

18/11/2015 19:47 GMT+7

Ngày 18.11, Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 2 cán bộ kiểm lâm để làm rõ về hành vi 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Ngày 18.11, Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với 2 cán bộ kiểm lâm để làm rõ về hành vi 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Hữu Dương - Ảnh do Công an tỉnh Nghệ An cung cấpĐọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Hữu Dương - Ảnh do Công an tỉnh Nghệ An cung cấp
Hai cán bộ kiểm lâm bị khởi tố là ông Nguyễn Hữu Dương (Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu, Nghệ An) và ông Hồ Xuân Tục (cán bộ pháp chế Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu).
Theo trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An), sau thời gian điều tra, đánh giá các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định ông Dương và ông Tục có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong ngày 18.11, cơ quan công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can.
Trước đó, ngày 1.9, bà Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi, ngụ xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) gửi đơn tố cáo hành vi vòi tiền “chung chi” của một số cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu đến các cơ quan chức năng tại Nghệ An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.