Tạm dừng vận chuyển hành khách từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng

Phạm Anh
Phạm Anh
27/07/2020 18:19 GMT+7

Ngày 27.7, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng và du khách tham gia vận tải đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn

Kiểm tra xe hoạt động trái phép

Chiều 27.7, ông Võ Phiến, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở này đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe, bến cảng, trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ, về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống Covid-19.

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay 27.7, tạm dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng và du khách tham gia vận tải đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn. Với hành khách từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, phải tự đi khai báo y tế với chính quyền địa phương và tự cách ly tại khu dân cư.

Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT tỉnh này phối hợp với các lực lượng kiểm tra tất cả các loại phương tiện xe hoạt động trá hình, xe không đăng ký kinh doanh vận tải, hoạt động trái phép, không đăng ký thông tin, kể cả xe Thanh Hường vận chuyển hành khách có bệnh nhân thứ 419 dương tính Covid-19.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm người đi cùng chuyến xe, chuyến tàu với Bệnh nhân 419

Ông Võ Phiến cho biết, hầu hết xe chở hành khách từ tỉnh Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám, điều trị bệnh trong thời gian qua đều là xe hoạt động "chui".

Ông Phiến cho hay, đến khoảng 15 giờ chiều nay (27.7), Sở đã điều 19 chuyến tàu vận chuyển hoàn thành 2.100 hành khách du lịch ở đảo Lý Sơn trở về đất liền; đồng thời cũng đưa người dân từ đất liền về đảo Lý Sơn

Chốt kiểm tra y tế trên QL1A tại Dốc Sỏi, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi)

Ảnh: P.A


Các trạm kiểm soát dịch, kiểm tra y tế bắt đầu hoạt động

Sáng 27.7, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai các chốt kiểm tra y tế tại 4 điểm, để kiểm tra lượng người đi từ Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vào địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

Kiểm tra thân nhiệt một người vào địa phận Quảng Ngãi

Ảnh: P.A

Ông Hồ Văn Thư, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng đơn vị tham gia 4 chốt nói, gồm: một chốt kiểm tra tại QL1A, đoạn qua Dốc Sỏi, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn;  một chốt trên đường ven biển Quảng Nam - Quảng Ngãi; hai chốt trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua 2 huyện Tư Nghĩa và Sơn Tịnh. 

Các tổ công tác này có công an, y tế, ngành chức năng khác và chính quyền địa phương, hoạt động 24/24, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, ghi nhận lịch sử đi lại của người dân, nhất là các trường hợp trở về từ hoặc đi qua TP.Đà Nẵng.

Theo đó, khi phát hiện trường hợp có thân nhiệt vượt mức bình thường sẽ được yêu cầu khai báo y tế, sau đó đưa đi cách ly nếu có yếu tố dịch tễ.

Chiều 27.7: Thêm 11 ca mắc Covid-19 mới ở Bệnh viện Đã Nẵng, bao gồm 4 nhân viên y tế

Ngoài 4 chốt kiểm tra y tế đường bộ, tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi siết chặt kiểm tra y tế tại các chốt cửa biển Sa Kỳ và Sa Cần.

Các chốt kiểm tra y tế nói trên sẽ hoạt động liên tục kiểm tra việc vận tải hành khách ra vào cho đến khi UBND tỉnh Quảng Ngãi có thông báo mới.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.