Tài xế xe tải bỏ chạy rồi tông chết CSGT lãnh án

26/03/2015 20:50 GMT+7

(TNO) Ngày 26.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử vụ án ‘tài xế xe tải bỏ chạy sau khi vi phạm rồi tông chết CSGT’, tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội “Giết người”.

(TNO) Ngày 26.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử vụ án tài xế xe tải bỏ chạy sau khi vi phạm rồi tông chết cảnh sát giao thông, tuyên y án 16 năm tù đối với Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội “giết người”.
Bị cáo Thanh tại tòa

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Thanh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên tòa không thể giảm án cho bị cáo.

Trước đó, tháng 11.2014, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt  16 năm tù đối với Thanh về tội “giết người”. Sau đó, bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 12 giờ ngày 7.1.2014, khi trung úy Đặng Minh Hải (công tác tại Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đang đi tuần tra thì phát hiện xe tải chở bao bì cao su, do Nguyễn Văn Thanh điều khiển, có dấu hiệu quá tải nên Hải yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Cùng lúc, anh Hải phát hiện sau xe của Thanh cũng có xe vi phạm nên vòng mô tô lại để chặn bắt.

Lợi dụng lúc này, Thanh điều khiển xe tải bỏ chạy. Khi bị trung uy Hải rượt đuổi, yêu cầu dừng xe, Thanh đã đánh lái sang bên trái, ép xe cảnh sát, không cho xe cảnh sát vượt lên.

Cú đánh lái bất ngờ của Thanh khiến hai xe va chạm mạnh. Anh Hải té xuống đường và bị bánh sau xe tải chèn chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Thanh không dừng lại mà lái xe bỏ đi.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Thanh ra công an đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.