Tài xế xe ôm đâm chết khách đi xe ôm

13/09/2016 14:42 GMT+7

Bị khách đi xe ôm quỵt tiền, còn dùng hung khí truy sát, trong lúc chống trả, lại sợ bị cướp xe, tài xế xe ôm dùng vật nhọn đâm khách đi xe ôm một nhát chí mạng.

Ngày 13.9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (33 tuổi, ngụ tại xã Bình Hưng (H.Bình Chánh, TP.HCM) về tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 18.4, tài xế xe ôm Nguyễn Văn Bình chở Võ Văn Việt đến nhà người thân của Việt tại khu vực ấp 2, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Trên đường quay về, giữa Bình và Việt xảy ra mâu thuẫn. Bình yêu cầu Việt trả tiền xe ôm nhưng Việt không chịu trả.
Sau đó, Việt giật lấy nón bảo hiểm của Bình, đánh liên tiếp vào đầu Bình khiến Bình té ngã. Sợ bị Việt đánh, Bình đứng dậy bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, Việt tiếp tục cầm nón bảo hiểm và gạch đuổi theo đánh Bình.
Lo sợ bị cướp xe máy, trong lúc chống trả, Bình dùng dụng cụ khui bia có mũi nhọn đâm 1 nhát vào ngực trái của Việt. Việt tử vong sau đó do mất quá nhiều máu.
Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo Bình nằm trong trường hợp "giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng", tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình mức án 1 năm 6 tháng tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.