Tài xế ‘xe điên’ bị hàng chục Cảnh sát truy đuổi có biểu hiện ‘ngáo đá’

Tài xế ‘xe điên’ điều khiển xe với tốc độ cao chạy qua các con đường từ Q. Bình Tân đến khu vực trung tâm TP đã bị bắt giữ. Tài xế này có biểu hiện “ngáo đá”.

Tài xế ‘xe điên’ điều khiển xe với tốc độ cao chạy qua các con đường từ Q. Bình Tân đến khu vực trung tâm TP đã bị bắt giữ. Tài xế này có biểu hiện “ngáo đá”.

Tài xế Đông vẫn đang "phê" tại trụ sở công anTài xế Đông vẫn đang "phê" tại trụ sở công an
Theo thông tin từ cơ quan công an, tài xế điều khiển xe 7 chỗ BS 48H - 0247 gây tai nạn trên đường Trường Chinh rồi bỏ chạy tên Trịnh Hữu Đông.
Đông hiện đang bị tạm giữ tại Công an P.An Lạc (Q.Bình Tân, TP.HCM). Tại trụ sở công an, tài xế Đông có dấu hiệu “ngáo đá".
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 11.3, ô tô 7 chỗ BS 48H - 0247 gây tai nạn trên đường Trường Chinh rồi bỏ chạy. Lúc này, cán bộ CSGT thuộc Đội Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc đuổi theo yêu cầu dừng xe. Xe “điên” không dừng lại mà chạy ra đường Cộng Hòa chạy thẳng về hướng sân bay Tân Sơn, rẽ vào đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về trung tâm TP. Xe này chạy tốc độ cao, trong giờ cao điểm nên rất nguy hiểm. Đội Tân Sơn Nhất thông báo cho Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp truy đuổi.
Chị X., một nhân chứng cho biết, Đông đã tông vào xe của chị khiến đầu xe bị hư hỏng nặng. Chị X. kể, khi tài xế Đông cố gắng len lỏi, vượt qua các xe khác để trốn khỏi sự truy đuổi của Cảnh sát, chị thấy Đông có biểu hiện bất thường, trên tay vung vẫy một xấp giấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.