Tài xế xe container bỏ lại xe chở pháo lậu khi bị cảnh sát truy đuổi

23/12/2017 16:55 GMT+7

Bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên xe chở pháo lậu , tài xế xe container bỏ chạy gần 100 km rồi bỏ lại xe giữa đường lẩn trốn.

Chiều 23.12, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang xe container chở 80 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng hơn 100 kg.
Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 22.12, trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe container lưu thông theo hướng nam - bắc có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Tuy nhiên, tài xế xe container không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy. Tổ công tác đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Trong quá trình bỏ trốn, xe container liên tục chạy lòng vòng vào khu dân cư, lạng lách, đánh võng, chèn, không cho xe của cảnh sát vượt lên.
Xe container chở pháo lậu bị bắt giữ Ảnh Tân Kỳ
Đến 1 giờ ngày 23.12, sau khi bỏ chạy được gần 100 km, tài xế xe container tắt đèn xe, cho xe chạy ngược lên quốc lộ 15A, đoạn qua xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) sau đó bỏ lại xe giữa đường rồi chạy vào làng bỏ trốn.
Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe container chứa nhiều thùng carton, đựng 80 hộp pháo lậu, tổng trọng lượng hơn 100 kg.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định chiếc xe container nói trên là của Công ty Điệp Hùng ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; tài xế là Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, trú tại xóm 5, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.