Tài xế và chủ xe tải cố thủ trên xe nhiều giờ khi bị CSGT xử phạt

14/05/2018 13:17 GMT+7

Bị CSGT phát hiện xử phạt vì lưu thông vào đường cấm giờ trên QL1, tài xế và 2 người đi cùng đã cố thủ trên xe hơn 2 giờ đồng hồ.

Ngày 14.5, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ xe tải đi vào đường cấm giờ trên QL1, đoạn qua Khu công nghiệp Tân Hương, thuộc xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tiền Giang.
Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 13.5, xe tải BS 77C - 122.53 do Huỳnh Ngọc Hiếu (23 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển lưu thông vào đường cấm giờ trên QL1 theo hướng TP.HCM về miền Tây.
Khi đến trước KCN Tân Hương, tài xế phát hiện tổ tuần tra kiểm soát giao thông nên cho xe tấp vào lề đường. Khi đó, tổ kiểm soát giao thông yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng người này không chấp hành mà cùng một người đàn ông và một phụ nữ đóng cửa cố thủ trên xe gần một giờ đồng hồ. Sau đó, cả 3 xuống xe khóa cửa xe bỏ đi.
Trong lúc lực lượng chức năng tiến hành niêm phong để kéo xe về nơi tạm giữ theo quy định thì cả 3 xuất hiện, cản trở lực lượng chức năng và tiếp tục lên xe đóng cửa cố thủ.
Đến hơn 18 giờ 30 cùng ngày (13.5), tài xế mới đồng ý làm việc với cơ quan chức năng nhưng chỉ trưng ra một biên bản tạm giữ giấy phép lái xe của Công an tỉnh Quảng Nam về lỗi điều khiển xe vượt đèn đỏ.
Sau khi giải thích quy định của pháp luật, tổ CSGT đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính tài xế với các lỗi “điều khiển xe không có giấy phép lái xe, lưu thông vào đường cấm, không có các giấy tờ xe có liên quan”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.