Tài xế taxi lĩnh 30 tháng tù vì cướp điện thoại

05/06/2017 17:57 GMT+7

Cầm trên tay chiếc điện thoại của nữ du khách người Na Uy, tài xế taxi Phan Văn Hiệu (33 tuổi, quê ở Nam Định) nảy lòng tham chiếm đoạt điện thoại nên đã rồ ga chạy trốn.

Ngày 5.6, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hiệu (33 tuổi, quê ở Nam Định) 30 tháng tù giam về tội Cướp tài sản.
Trước khi bị bắt giữ, bị cáo Hiệu là tài xế taxi thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải Tiến Thành. Nạn nhân của vụ án là nữ du khách người Na Uy, tới thủ đô Hà Nội du lịch.
Theo cáo trạng, sáng 17.10.2016, tài xế Hiệu điều khiển xe taxi đi lòng vòng trên phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm để bắt khách. Khi tới khu vực phố Hàng Mành, Hiệu quan sát thấy chị Bojana Dragovic (23 tuổi), là du khách quốc tịch Na Uy, đang đứng vẫy xe, nên cho xe áp sát vào lề đường, mở cửa kính chắn gió. Lúc này, du khách Bojana Dragovic đưa chiếc điện thoại Samsung Galaxy A3 màu trắng cho Hiệu, để nhờ chỉ đường.
Cầm chiếc điện thoại thấy đẹp, Hiệu nảy sinh ý định chiếm đoạt của nữ du khách này, nhấn ga bỏ chạy.

tin liên quan

Cướp giật ở Sài Gòn: Bắt nhiều nhưng vẫn ám ảnh du khách nước ngoài
(TNO) Thông tin du khách người Đức Sepastian Gretz bị cướp chém khi đang ngồi hóng mát ở bờ kè kênh Tàu Hủ (Q.1) đăng trên Thanh Niên gây chấn động giới kinh doanh lữ hành VN. Bởi từ trước đến nay, chưa có vụ du khách nào bị cướp chém để lấy tài sản ở TP.HCM.
Tiếp nhận thông tin về vụ việc, qua rà soát hệ thống camera quanh hiện trường gây án, cơ quan công an xác định được chiếc taxi Hiệu lái. 2 ngày sau đó, thủ phạm tới Công an phường Hàng Gai (Công an quận Hoàn Kiếm) đầu thú.
Cơ quan chức năng xác định, chiếc điện thoại Hiệu cướp của nữ du khách Bojana Dragovic có giá 4,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.