Tài xế taxi dùng dao đâm cảnh sát trật tự Biên Hòa đã ra đầu thú

19/04/2017 15:28 GMT+7

Sáng 19.4, tài xế taxi Trương Văn Hường, người trước đó dùng dao đâm cảnh sát trật tự, đã đến Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đầu thú.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 18.4, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát trật tự công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) do trung úy Nguyễn Văn Hùng làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ trên đường Bùi Văn Hòa (TP.Biên Hòa) thì phát hiện xe taxi hãng Mai Linh BS 60A - 340.51 dừng đỗ trái phép bên cạnh công viên Long Bình (P.Bình Đa, TP.Biên Hòa).
Khi tổ tuần tra vừa tới thì tài xế bất ngờ quay ngược đầu xe chạy về hướng vòng xoay Tam Hiệp. Tổ tuần tra đã kịp thời dừng xe và yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ.
Khi trung úy Nguyễn Văn Hùng vừa bước tới cửa xe thì tài xế bất ngờ mở cửa xe, cầm con dao bấm ngụy trang trong tờ báo bất ngờ đâm trung úy Hùng khiến trung úy Hùng bị thương nhẹ ở bụng.
Được sự hỗ trợ của đồng đội, trung úy Hùng đã tước được con dao trong tay tài xế taxi. Ngay sau đó, tài xế taxi đã bỏ xe và chạy trốn.
Sáng 19.4, tài xế đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú. Tại cơ quan công an tài xế tự khai là Trương Văn Hường (37 tuổi, hộ khẩu thường trú Cà Mau, tạm trú tại KP 4, P.Long Bình, TP.Biên Hòa).
Lúc 11 giờ 30 ngày 19.4, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Lê Hùng, Trưởng công an TP.Biên Hòa, cho biết đang chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ.

tin liên quan

Bắt giữ đối tượng tấn công cảnh sát
Khi bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, Long chạy vào công trình xây dựng gần đó, cầm cây sắt dài tấn công cánh sát, buộc lực lượng này phải nổ súng bắn trúng tay Long, khống chế, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.