Tài xế taxi 'dù' trộm tiền khách nước ngoài tại trung tâm Sài Gòn

Công Nguyên
Công Nguyên
14/12/2018 15:36 GMT+7

Chở khách từ Q.3 về Q.1 (TP.HCM), tài xế taxi 'dù' đòi 400.000 đồng. Trong lúc cự cãi, tài xế này đã trộm 5 triệu đồng của du khách nước ngoài và dùng hung khí dọa đánh rồi bỏ đi

Ngày 14.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Tương Tô Chung (55 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành trộm tiền của du khách nước ngoài.
Theo điều tra từ công an, trưa 12.12, anh Fan Jining (quốc tịch Hàn Quốc) cùng bạn đón taxi từ đường Võ Văn Tần (Q.3) về khách sạn ở Q.1. Chạy được một đoạn, xe taxi bị hỏng nên anh Fan Jining đón taxi do Tương Tô Chung điều khiển để tiếp tục về khách sạn.
Khi xe chạy đến  đường Cống Quỳnh (Q.1), mặc dù chưa đến khách sạn, nhưng Chung vẫn dừng xe và đòi 400.000 đồng tiền cước. Trong khi đó, tiền cước trên đồng hồ taxi báo giá 14.000 đồng nên anh Fan Jining không đồng ý nên cự cãi.
Trong lúc anh Fan Jining đang cầm tiền để tìm tiền lẻ trả tiền xe taxi thì Chung nhanh tay lấy nhiều tờ 500.000 đồng (5 triệu đồng). Phát hiện bị mất tiền, anh Fan Jining đòi tài xế Chung trả lại tiền, Chung cự cãi và dùng hung khí dọa đánh rồi leo lên xe bỏ đi.
Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của tài xế Chung bị anh Fan Jining dùng điện thoại ghi hình lại và đến Công an Q.1 tố cáo. Công an Q.1 xác định Chung là nghi phạm nên mời về làm việc.
Tại cơ quan công an, Chung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chung là tài xế taxi "dù", đang nằm trong diện theo dõi vì nhiều lần bị tố cáo “chặt chém” tiền cước taxi với du khách nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.