Tài xế ô tô gây tai nạn, kéo thi thể nạn nhân lên vỉa hè rồi bỏ đi

Trần Cường
Trần Cường
18/12/2019 12:01 GMT+7

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang truy tìm tài xế và chiếc ô tô tông bà cụ đi tập thể dục lúc sáng sớm tử vong, sau đó kéo thi thể nạn nhân lên vỉa hè rồi bỏ đi.

Trưa 18.12, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các bên nghiệp vụ liên quan truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn khiến một bà cụ tử vong, sau đó tài xế kéo thi thể nạn nhân lên vỉa hè để phi tang.
"Qua hình ảnh camera nhà dân cung cấp, chiếc xe đâm trúng bà cụ đi xe đạp, sau đó kéo thi thể và chiếc xe đạp lên vỉa hè phi tang. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy chiếc xe của bà cụ để phục vụ quá trình điều tra", vị lãnh thông tin.
Theo vị này, sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng nên các camera của nhà dân không ghi lại được biển số phương tiện gây tai nạn. Công an huyện Gia Lâm đang tổ chức rà soát các camera trên địa bàn để xác định hướng đi, đồng thời rà soát các cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn để truy tìm phương tiện, tài xế.
Theo phản ánh của anh Vũ Minh Tùng (trú tại huyện Gia Lâm), khoảng 4 giờ 30 sáng 8.12, bà L.T.H (73 tuổi, mẹ anh Tùng) điều khiển xe đạp đi tập thể dục trên quốc lộ 5 cũ, hướng Hải Phòng - Hà Nội. Khi đến đoạn gần Khu công nghiệp Phú Thụy (thị trấn Trâu Quỳ) thì bị xe ô tô di chuyển cùng chiều tông trúng, khiến bà H. tử vong tại chỗ.
Anh Tùng cho biết, qua hình ảnh camera nhà dân cung cấp, sau khi gây tai nạn, tài xế xuống xe và kéo thi thể mẹ anh lên vỉa hè, nghi để xóa dấu vết, rồi lên xe bỏ đi.
Anh Tùng cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc, một người lao công nhìn thấy tài xế lôi vật gì đó từ dưới lòng đường lên vỉa hè. Khi người lao công lại gần thì phát hiện thi thể mẹ anh Tùng nên đã trình báo chính quyền địa phương để làm rõ sự việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.