Tài xế ngủ gật gây tai nạn khiến 5 người chết lãnh 14 năm tù

Giang Phương
Giang Phương
14/11/2019 08:01 GMT+7

Trần Đình Trung, tài xế ngủ gật gây tai nạn ở Tây Ninh khiến 5 người chết, bị tuyên phạt 14 năm tù.

Ngày 13.11, TAND H.Trảng Bàng (Tây Ninh) đã tuyên mức án sơ thẩm 14 năm tù giam đối với tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, ngụ Bình Định, tạm trú P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn

Ảnh chụp màn hình

Tại tòa, Trung khai nhận do làm việc quá sức, không đủ thời gian nghỉ ngơi nên đã ngủ gật, chạy lấn tuyến và gây ra vụ tai nạn làm chết 5 người.
Trung khai, khoảng 2 giờ sáng 13.6 (trước vụ tai nạn 1 ngày), Trung bắt đầu lịch trình điều khiển xe đầu kéo container rỗng từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đi theo QL22 sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài nhận hàng. Đến tối cùng ngày, Trung quay về TP.HCM, sau đó tiếp tục đợi lấy container khác từ cảng Cát Lái tiếp tục đi Campuchia từ 3 giờ sáng 14.6 mà không nghỉ ngơi.
Đến 6 giờ 15 cùng ngày thì xảy ra vụ tai nạn thảm khốc tại H.Trảng Bàng làm chết 5 người. Tổng thiệt hại về tài sản là 311,8 triệu đồng (gồm giá trị ô tô con 200 triệu và giá trị trụ điện bị gãy 111,8 triệu đồng).

Bản án cho tài xế ngủ gật gây tai nạn chết 5 người ở Tây Ninh

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX ghi nhận bị cáo Trung đã bồi thường chi phí mai táng, thiệt hại tài sản, tổn thất tinh thần tổng cộng 600 triệu đồng (giao trực tiếp 400 triệu đồng và nộp thi hành án 200 triệu đồng).
Về chiếc xe container gây tai nạn, bị cáo Trung khai xe này là xe cá nhân của gia đình bị cáo. Do làm ăn cần tư cách pháp nhân, nên Trung đã nhờ Công ty TNHH MTV vận tải Cường Hưng Thịnh đứng tên giùm. Tuy nhiên, HĐXX xác định trách nhiệm và tuyên buộc Công ty Cường Hưng Thịnh phải liên đới bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cho các nạn nhân trên 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.