Tài xế nghi uy hiếp, sờ soạng cô gái: ‘Vận động, bắt ép mới chịu đầu thú’

19/04/2020 14:21 GMT+7

Chiều 19.4, lãnh đạo Công an Q.5 cho biết, khi xác minh chính xác đối tượng, công an phải vận động, bắt ép, thì tài xế này mới chịu đầu thú.

Trong khi đó, làm việc với cơ quan điều tra, Trương Gia Huy khai rạng sáng 18.4, Huy đậu xe ở giao lộ Hồng Bàng – Ngô Quyền (Q.5) thì thấy chị T.H (43 tuổi) đi bộ trên đường Hồng Bàng. Biết chị H. khờ khạo, có biểu hiện không bình thường nên gã tài xế này nảy sinh ý định xấu.

Nam thanh niên giở trò đồi bại với cô gái ở TP.HCM khai lý do "làm bậy"

Huy lái xe bám theo chị H., sau đó vượt lên, đứng chờ sẵn ở hẻm số 10 đường Lão Tử (P.11, Q.5). Khi chị H. tới, Huy bắt ép, đưa chị vào trong hẻm để thực hiện hành vi xấu xa với chị. Sau nhiều lần bị chống cự, Huy mở cốp xe lấy 1 tuốc nơ vít đe dọa, rồi tát vào má chị H. Sau đó, một người dân đi ngang phát hiện, nên Huy lên xe bỏ đi. Toàn bộ hành vi của Huy bị một người dân quay lại clip.

Trương Gia Huy (21 tuổi) tại trụ sở công an

CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.5 cho biết, vì nạn nhân là người tâm thần, đi lang thang nên khó khăn trong việc tìm kiếm. “Bị hại tâm thần nên đi kiếm thôi cũng mệt. Đối tượng thì không phải chủ xe, ngày cuối tuần, anh em đi xác minh nhưng nhiều cơ quan lại không làm việc. Khi xác định chính xác được thông tin đối tượng, chúng tôi phải vận động, bắt ép thì người này mới chịu đầu thú”, lãnh đạo Công an Q.5 nói.
Trước đó, đoạn clip do người dân ghi lại cảnh một nam tài xế mặc trang phục của một hãng xe ôm công nghệ liên tục ghì cô gái ngồi bệt xuống đất và có hành vi nghi uy hiếp, sờ soạng nạn nhân. Bên cạnh đó là 1 thùng rác, che khuất tầm nhìn của người bên ngoài nhìn vào.
Sau một lúc áp sát cô gái, tài xế này còn có hành vi sờ soạng khiến cô gái hốt hoảng. Cô gái chỉ ú ớ câu được câu mất. Ngay sau đó, người này còn tát vào má của nạn nhân 2 cái.

Ngày 19.4, đại diện truyền thông Be Group cho biết, tài xế đăng ký dịch vụ chạy xe Be Bike tên H.H.N (quê Đắk Nông) cho bạn mượn tài khoản là sai. Xe mà Trương Gia Huy (đối tượng uy hiếp, sờ soạng chị H.) mượn anh N. sử dụng mang BS 48H1.xxx, còn xe N. đăng ký với công ty mang BS 48B1xxx, vì vậy công ty tra BS 48H1... thì không tìm ra thông tin tài xế. Trước mắt, công ty sẽ ngừng hợp tác, khóa vĩnh viễn tài khoản của anh N.

 

  

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.