Tài xế lái ô tô gây tai nạn, kéo lê bé trai đã trình diện công an

Trần Cường
Trần Cường
22/04/2019 18:29 GMT+7

Sau khi gây tai nạn và bỏ chạy khỏi hiện trường, tài xế điều khiển xe ô tô kéo lê bé trai 13 tuổi đã trình diện công an .

Liên quan đến vụ việc bé trai 13 tuổi bị ô tô kéo lê hơn 100 m trên đường, chiều 22.4, ông Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh (Hà Nội), cho biết tài xế gây ra vụ tai nạn này đã đến đơn vị trình diện vào khoảng 21 giờ 30 đêm qua, 21.4.
Theo ông Thuyết, tài xế tên Dũng, 23 tuổi, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh Nguyễn Bình
Đại điện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã xác minh được chủ sở hữu của chiếc xe gây tai nạn và rơi biển số tại hiện trường vào khoảng 20 giờ tối 21.4 tại huyện Đông Anh. Theo đó, chủ sở hữu chiếc xe ô tô Kia 5 chỗ mang biển kiểm soát 29A - 208.75 theo đăng ký là ông H.V.H, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.
Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục làm rõ.
Như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 20 giờ tối 21.4, người dân sống tại thôn Dục Nội (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội) phát hiện 2 nạn nhân bị thương nằm bên đường liên xã Việt Hùng - Liên Hà (huyện Đông Anh) đã thông báo cơ quan chức năng tới hiện trường xử lý.
Nhận được thông tin, Công an xã Việt Hùng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.
Tại hiện trường, nạn nhân nữ bị thương bên cạnh chiếc xe máy, được cho là của 2 nạn nhân. Nạn nhân thứ hai là bé trai, bị kéo lê cách xe máy hơn 100 m. Đáng chú ý, trên người bé trai có biển số ô tô 29A - 208.75 nghi là của chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Ông Nguyễn Hữu Sáng, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng, cho biết 2 nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Phương (27 tuổi) và em trai Lê Đình Nam (13 tuổi, trú tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội). Chị Phương chỉ bị thương nhẹ, còn cháu Nam bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.