Tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên lãnh 14 năm 6 tháng tù

Đức Huy
Đức Huy
25/12/2020 20:42 GMT+7

Tài xế lái xe trong tình trạng sử dụng rượu, bia gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên làm 4 người tử vong, 3 người bị thương đã bị toà tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 25.12, HĐXX TAND TX.Đông Hoà (Phú Yên) đã tuyên phạt bị cáo Võ Duy Đô (33 tuổi, ở phường Hoà Hiệp Nam, TX.Đông Hoà, Phú Yên) 14 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia đường bộ theo khoản 3, điều 260 bộ luật Hình sự.

14 năm 6 tháng tù cho tài xế uống rượu bia rồi lái xe tông chết 3 người

Tòa buộc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Lê Văn (do bị cáo Đô làm giám đốc) và bị cáo Đô phải bồi thường cho các bị hại, gia đình bị hại với tổng số tiền gần 1,6 tỉ đồng.
Theo HĐXX, vào tối 30.11.2019, Đô điều khiển xe bán tải biển số 78C-085.44 lưu thông trên QL29 đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hoà Hiệp Nam (nay phường Hoà Hiệp Nam, TX.Đông Hoà) nhưng không có giấy phép lái xe; Đô lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia nên đã gây tai nạn thảm khốc làm 4 người tử vong và 3 người bị thương nặng.
Tại thời điểm gây tai nạn, nồng độ cồn trong máu của bị cáo Đô đo được là 0,754 mg/l nên Đô đã không làm chủ tốc độ, tông liên hoàn vào xe đạp điện đi cùng chiều, sau đó lao sang phần đường bên trái tông liên tiếp vào 2 xe máy và tiếp tục tông vào trụ cổng nhà của người dân thì xe mới dừng lại.
 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.