Tài xế dùng xe cứu thương chở người trái quy định bị phạt 35 triệu đồng

Trần Cường
Trần Cường
03/08/2021 14:24 GMT+7

Dùng xe cứu thương để qua mặt lực lượng kiểm dịch, tài xế đang chở 2 khách từ Nghệ An ra Hà Nội thì bị phát hiện, xử phạt 35 triệu đồng.

Chiều 3.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế P.T.G (44 tuổi, trú H.Nam Đàn, Nghệ An) 35 triệu đồng vì sử dụng xe cứu thương để chở khách trái quy định.
Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 2.8, quá trình đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, Công an P.Mỹ Đình 2 phát hiện xe cứu thương mang biển số 37B - 029.58 bật đèn hiệu, chạy lòng vòng. Nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế G.

Ảnh Công an cung cấp

Thời điểm kiểm tra, Công an P.Mỹ Đình 2 phát hiện trên xe có tài xế G. và đôi nam nữ trẻ, tuyệt nhiên không có bệnh nhân.
Đưa về trụ sở làm việc, tài xế G. thừa nhận chiều 1.8 đã nhận chở 2 người từ TP.Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội với giá 3 triệu đồng. Anh G. biết TP.Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên đã dùng xe cứu thương với mục đích qua các chốt kiểm dịch dễ dàng.

Lực lượng chức năng làm việc với cặp nam nữ thuê xe cứu thương

Ảnh Công an cung cấp

Làm việc với cặp nam nữ, Công an P.Mỹ Đình 2 xác định người con gái quê tại Quảng Bình, còn nam thanh niên quê Hà Tĩnh. Cả 2 thuê xe cứu thương ra Hà Nội nhằm kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. 2 người này đều trình được giấy xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cấp ngày 1.8.

Hà Nội phạt mạnh tay những người liều lĩnh leo rào ở khu phong tỏa Covid-19

Nhận đề xuất, tham mưu của lãnh đạo cơ sở, UBND Q.Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt tài xế G. 35 triệu đồng về hành vi “đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch”, quy định tại điểm c, khoản 5, điều 12 Nghị định 117.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.