Tài xế bỏ trốn sau khi va chạm xe máy khiến hai chị em ruột nguy kịch

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
07/11/2019 16:11 GMT+7

Sau khi điều khiển ô tô va chạm với xe máy khiến 2 chị em ruột nguy kịch ở Quảng Trị nguy kịch, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều 7.11, Công an H.Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đang truy xét tài xế, truy tìm ô tô gây tai nạn khiến 2 chị em ruột nguy kịch rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 6.11, chị Trương Thị Giang (36 tuổi) điều khiển xe máy BS 74L - 225.10, chở theo em ruột là chị Trương Thị Thùy Trang (34 tuổi, cùng  ngụ thôn Mai Xá, xã Gio Mai, H.Gio Linh) lưu thông trên QL9, theo hướng từ Cửa Việt vào TP.Đông Hà (Quảng Trị).
Khi đến Km 8+450 trên QL9, đoạn thuộc địa phận xã Gio Mai, xe máy của chị Giang va chạm  với ô tô 4 chỗ, chưa rõ danh tính người điều khiển và biển số xe.
Cú va chạm mạnh khiến chị Trang và chị Giang bất tỉnh tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, xe máy biến dạng, vỡ nát. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Theo bác sĩ, chị Trang bị gãy chân, gãy vai, bị chảy máu ở đầu. Còn chị Giang bị vỡ bàng quang, gãy tay, gãy cổ, gãy chân.

Nhận được tin báo, Công an H.Gio Linh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy xét tài xế gây tai nạn rồi điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.