Tái sạt lở ở khu vực đèo Hải Vân, đường sắt Bắc - Nam tiếp tục bị chia cắt

21/11/2017 12:39 GMT+7

Sáng nay (21.11), các đoàn tàu Nam - Bắc đã phải dừng lại tại các ga để chờ thông tuyến sau khi đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân tiếp tục bị chia cắt.

Sau nỗ lực xử lý sự cố sạt lở và đã thông tuyến đêm qua 20.11, sáng 21.11 tình trạng sạt lở tái diễn và tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân tiếp tục bị chia cắt.

Ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (đơn vị chủ lực xử lý sự cố), cho biết tình trạng sạt lở đất đá ở đèo Hải Vân tái diễn kể từ 7 giờ sáng nay 21.11. Cùng với điểm sạt lở gây tắc tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân ngày 20.11, nhiều điểm trên trục đường này tiếp tục bị sạt lở thêm.

Theo thống kê sơ bộ, có 7 điểm sạt lở đất đá thuộc khu vực Lăng Cô - Hải Vân Bắc. 

Sau 1 đêm thông tàu, sáng 21.11, đường sắt qua đèo Hải Vân bị chia cắt trở lại Ảnh: CTV

“Để xử lý các điểm sạt lở này, chúng tôi đã huy động 150 công nhân, nhân viên cùng các phương tiện, trong đó có một máy đa năng được huy động từ Huế vào. Nếu mọi việc thuận lợi, dự kiến khoảng 17 giờ chiều 21.11 sẽ thông tuyến”, ông Tý chia sẻ.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 20.11 một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 758 + 400 đoạn qua khu vực Lăng Cô - Hải Vân Bắc thuộc địa giới thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau 9 giờ nỗ lực xử lý sự cố, phá đá thông đường dưới trời mưa lớn, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã được thông tuyến.

Hiện mưa lớn tiếp tục diễn ra ở Thừa Thiên - Huế, nhiều vùng trũng ngập sâu; mưa lũ trong ngày 20.11 cũng đã khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.