Tai nạn trước cửa ngõ Sài Gòn, 7 xe máy kẹt dưới gầm xe bồn

25/12/2015 08:20 GMT+7

Tại hiện trường, 7 chiếc xe máy nằm dưới gầm xe bồn, có 6 người bị thương. Hai người bị kẹt dưới gầm xe bồn được người dân kéo ra ngoài, đưa đi cấp cứu, chưa rõ tình trạng.

Tại hiện trường, 7 chiếc xe máy nằm dưới gầm xe bồn, có 6 người bị thương. Hai người bị kẹt dưới gầm xe bồn được người dân kéo ra ngoài, đưa đi cấp cứu, chưa rõ tình trạng.

Chiếc xe bồn bất ngờ mất lái, lao qua dải phân cách, lấn vào làn đường dành cho xe máy - Ảnh: Công NguyênChiếc xe bồn bất ngờ mất lái, lao qua dải phân cách, lấn vào làn đường dành cho xe máy - Ảnh: Công Nguyên

Tai nạn dưới chân dốc cầu Rạch Chiếc
Khoảng 7 giờ 15 ngày 25.12, trên Xa Lộ Hà Nội, chiếc xe bồn chở gas BS 51C - 255.12, BS rơ moóc bồn chứa 51R - 046.44, khi vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc, hướng từ quận Thủ Đức về nội ô TP.HCM, bất ngờ mất lái, lao qua dải phân cách, va chạm hàng loạt xe máy đang lưu thông trên làn đường dành cho xe máy.
Nhiều người đi đường lo sợ vì dòng chữ "Khí hóa lỏng dễ cháy" trên chiếc xe bồn - Ảnh: Công Nguyên
Có hai người bị kẹt dưới gầm xe bồn, được người dân kéo ra ngoài đưa đi cấp cứu, hiện vẫn chưa rõ tình trạng - Ảnh: Công Nguyên

Theo anh Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM, một trong các nạn nhân), tai nạn xảy ra khi đang có rất đông xe máy dừng chờ đèn đỏ dưới dốc cầu Rạch Chiếc. Anh Tiến kể: Lúc đó thực sự hỗn loạn. Có 2 người bị kẹt cùng xe máy dưới gầm xe bồn, được người đi đường kéo ra ngoài, đưa đi cấp cứu, không rõ sống chết ra sao.

Chiếc xe bồn bất ngờ mất lái, lao qua dải phân cách, lấn vào làn đường dành cho xe máy - Ảnh: Công Nguyên
Kẹt xe kéo dài vì vụ tai nạn gần dốc cầu Rạch Chiếc - Ảnh: Công Nguyên
Vị trí tai nạn cách khoảng 100 m từ đầu cầu Rạch Chiếc khiến giao thông trên đoạn đường này ùn tắc nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm rất nhiều người từ quận 9, quận 2, quận Thủ Đức đang trên đường vào nội ô Sài Gòn làm việc.
Xe máy kẹt cứng dưới gầm xe bồn - Ảnh: Công Nguyên
Dầu nhớt đổ lênh láng ra mặt đường khiến nhiều chiếc xe máy bị trượt ngã. Người dân tạm khắc phục bằng cách phủi vụn cỏ lên trên - Ảnh: Công Nguyên
Đến 9 giờ ngày 25.12, xe cẩu được huy động đến hiện trường để giải tỏa giao thông. Có ít nhất 3 xe máy đã bị hư hỏng hoàn toàn, gần 15 m dải phân cách bị cày nát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.