Tai nạn thương tâm: Hai chị em ruột tử vong dưới hố nước sâu

Hai chị em ruột là Kim Thanh (8 tuổi) và Kim Diễm (5 tuổi) rủ nhau đi tắm mưa, không may trượt chân xuống hố nước sâu, tử vong.

Ngày 24.5, ông Tô Hoàng Ân, Trưởng ban nhân dân khóm 5 (P.7, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng), cho biết vào chiều 23.5, khi trời đang mưa lớn, hai chị em ruột là cháu Kim Thanh (8 tuổi) và Kim Diễm (5 tuổi), rủ nhau đi tắm mưa.
Do không phát hiện được hố nước sâu hơn 1,5 m ở phía sau nhà trọ, hai cháu bé trượt chân xuống hố nước, tử vong. Chiều tối cùng ngày, một nhóm học sinh cũng đi tắm mưa phát hiện thi thể hai nạn nhân nên hốt hoảng, liền truy hô, kêu cứu. Người dân ở gần hiện trường đã nhảy xuống hố nước tìm vớt thi thể hai cháu Thanh và Diễm.
Theo ông Ân, hoàn cảnh gia đình cháu Thanh, Diễm thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cha mẹ hai cháu quê ở xã Viên An, H.Trần Đề (Sóc Trăng), gần đây đến thuê phòng trọ ở khóm 5 (P.7, TP.Sóc Trăng), hàng ngày cha mẹ hai cháu đi làm thuê, làm mướn đủ nghề để kiếm sống. Cháu Thanh đang học lớp 1, còn cháu Diễm đang học mẫu giáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.