Tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, ít nhất 7 người chết

19/06/2016 11:38 GMT+7

Tai nạn thảm khốc xảy ra trên đèo Prenn (Đà Lạt, Lâm Đồng) sáng 19.6 khiến ít nhất 7 người chết. Đến 15 giờ 55 cùng ngày, tài xế xe 60B - 029.68 vẫn đang được cứu chữa dù trước đó có thông tin đã tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 ngày 19.6, trên đèo Prenn (QL 20, Đà Lạt) xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 7 người chết, hàng chục người bị thương.
Tai nạn kinh hoàng xảy ra tại đoạn đèo đang thi công cải tạo nâng cấp - gần cuối chân đèo Prenn.
Tại thời điểm trên, ô tô 45 chỗ, BS 60B - 029.68 của Công ty du lịch Lê Mỹ, do Trần Ngọc Quang (37 tuổi, Đồng Nai) điều khiển, chở du khách đổ đèo Prenn (hướng TP.Đà Lạt  - H.Đức Trọng) đã tông vào hông bên trái ô tô 29 chỗ, BS 86B - 007.25 của Công ty TNHH vận tải thương mại Thanh Lịch (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) do Nguyễn Dương Tâm điều khiển đang leo đèo theo hướng ngược lại.
Vụ tai nạn khiến 6 người (hầu hết ngồi ở các ghế bên trái, sau lưng tài xế) trên xe Thanh Lịch tử vong ngay trên xe và anh Phan Trọng Tâm (22 tuổi, ngụ Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang điều tiết giao thông dưới đường cũng thiệt mạng, cùng hàng chục người khác bị thương và xây xát. Ở hiện trường, xe Thanh Lịch hư hỏng nặng bên hông trái và đỗ sát lề đường theo hướng lưu thông, còn xe 60B - 029.68 bị lật ngang vào lề đường (bên phải đèo) và cách xe Thanh Lịch khoảng 30 m, hư hỏng nặng.
* Danh sách những người bị thương của vụ tai nạn đến cấp cứu tại BV Lâm Đồng và danh sách 7 người tử vong do Bệnh viện Lâm Đồng cung cấp (xem tại đây).
Xe khách 60B - 029.68 lật trên đèo Prenn Ảnh: Gia Bình
Người nhà nạn nhân than khóc bên sân ngoài của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng Ảnh: Mã Phong
Một nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Ảnh: Lâm Viên

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, Phó ban thường trực Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do xe 60B - 029.68 mất thắng.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc Ảnh: Gia Bình
Hiện các hành khách của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt.
Tài xế Trần Ngọc Quang điều khiển xe 60B - 029.68 sau đó được xác định đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
* [Cập nhật] Đến 15 giờ 55 ngày 19.6, bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết tài xế Trần Ngọc Quang vẫn đang được các bác sĩ giành giật sự sống từ tay tử thần, mặc dù trước đó đã có thông tin tài xế Quang không qua khỏi vì vết thương quá nặng
Các hành khách xe 60B - 029.68 cho biết họ làm việc ở công ty L&S Vina (Bình Dương) đi du lịch tới Đà Lạt vào tối 17.6. Trên xe 60B - 029.68 lúc xảy ra tai nạn có 50 người (45 người lớn, 5 trẻ em).

Danh sách tiếp nhận các nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng Ảnh: Lâm Viên

Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Ảnh: Lâm Viên
Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận hành khách gặp nạn Ảnh: Mã Phong
Nhiều người thân của các hành khách lo lắng tập trung bên ngoài cổng Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng Ảnh: Mã Phong
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.
Tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Lạt đã hỗ trợ trường hợp tử vong 10 triệu đồng/người và nạn nhân đang điều trị 3 triệu đồng/người. Ông Đoàn Văn Việt cho biết sẽ hỗ trợ xe đưa thi thể các nạn nhân về quê, người bị thương cũng sẽ được bố trí xe đưa về. Trước mắt, các hành khách sẽ được lo chỗ ăn, nghỉ.
Bi thu tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt thăm và hỗ trợ tiền cho các nạn nhân Ảnh: Lâm Viên

PV Gia Bình ghi nhận tại hiện trường, cơ quan chức năng đang cố gắng đưa các thi thể nạn nhân mặc kẹt trong xe 86B - 007.25 ra ngoài. Đến 11 giờ 40 phút (19.6), công tác này mới hoàn tất.
Đưa các thi thể hành khách ra khỏi hiện trường vụ tai nạn thảm khốc Ảnh: Gia Bình
Xe cứu hộ được đưa đến hiện trường Ảnh: Gia Bình
Đến 12 giờ ngày 19.6, hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở đèo Prenn vẫn đang được phong tỏa, phục vụ công tác cứu hộ.
Đến 13 giờ cùng ngày (19.6), hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được phong tỏa để cơ quan chức năng tiến hành điều tra hiện trường. Đến 13 giờ 50, đèo Prenn đã được thông xe.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc được phong tỏa. Cơ quan công an tiến hành điều tra hiện trường Ảnh: Gia Bình
Một số hình ảnh PV Gia Bình ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn: 




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.