Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa: Thêm một người tử vong

27/01/2015 09:27 GMT+7

(TNO) Đêm 26.1, thi thể nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa đã được đưa về quê an táng.

(TNO) Đêm 26.1, thi thể nạn nhân thứ 10 trong vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa đã được đưa về quê an táng.

Nạn nhân Kháng là người thứ 10 bị tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc Nạn nhân Kháng là người thứ 10 tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: Ngọc Minh
Sáng nay 27.1, bác sĩ Tô Hoài Phương, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết cuối ngày 26.1, bệnh nhân Nguyễn Đình Kháng (47 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã tử vong.
Như vậy, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận huyện Như Xuân, Thanh Hóa) ngày 24.1 đã làm 10 người chết.
Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa có mặt tại bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa bố trí xe đưa nạn nhân và gia đình về quê.
Ông Kháng cùng 3 bệnh nhân Nguyễn Thị Trợ (ngụ xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Trần Thị Thúy Phương (ngụ thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Lại Văn Cần (ngụ xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) nhập viện lúc 15 giờ 45 phút chiều 24.1 trong tình trạng bị thương nặng.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bệnh nhân Kháng bị dập não, gãy xương thái dương, xương đỉnh sọ, xương trán, gãy 2 xương cẳng chân, tràn dịch màng phổi, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, phải thở máy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.