Xe container gây tai nạn, 4 người chết: Theo dõi sát sức khỏe thai phụ Ngọc Thảo

03/01/2019 13:24 GMT+7

Một số nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở Bến Lức (Long An) điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An đã qua cơn nguy kịch. Trong số này có một phụ nữ đang mang thai 5 tuần.

Trưa 3.1, ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, cho biết bệnh viện này đang tiếp tục theo dõi sức khỏe của từng bệnh nhân vụ tai nạn thảm khốc để có phác đồ điều trị thích hợp. Hầu hết những trường hợp đưa vào cấp cứu bị đa chấn thương, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng phải chuyển tuyến trên.

Tập trung theo dõi, điều trị thai phụ gặp nạn

Cụ thể, có 4 bệnh nhân trong vụ xe container tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ ở H.Bến Lức đang điều trị tại bệnh viện này, gồm: Phạm Phước Lễ (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) chẩn đoán chấn thương đầu, mặt, vai; Nguyễn Văn Thanh (22 tuổi, ngụ Cần Thơ) chấn thương vùng ngực; Lương Ngọc Thảo (26 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) chấn thương cổ chân, vùng ngực; Lê Thành Đức (27 tuổi, Q.7, TP.HCM) bị đa chấn thương phức tạp.
tai_nan_tham_khoc
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở H.Bến Lức, Long An Ảnh: Khôi Nguyên
Hiện các nạn nhân sức khỏe ổn đình, hồi phục tốt. Theo các bác sĩ, bệnh nhân Lương Ngọc Thảo đang mang thai 5 tuần tuổi, vì vậy, việc theo dõi, điều trị được tập thể y, bác sĩ tập trung theo dõi sát để giúp mẹ con chị Thảo.
Trong sáng 3.1, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến bệnh thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc nói trên. Ông Hùng thay mặt Ủy ban ATGT hỗ trợ cho 4 nạn nhân điều trị mỗi trường hợp 2 triệu đồng, đồng thời gửi lời chia buồn, hỗ trợ gia đình các nạn nhận tử vong 5 triệu đồng/trường hợp.

Tài xế xe container có "hoàn cảnh đặc biệt"

Ông Hồ Thanh Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức (công ty sở hữu chiếc xe đầu kéo container gây tai nạn thảm khốc - PV), cho biết tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, H.Bến Lức) có hoàn cảnh khá đặc biệt.
Tài xế Hiếu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Công ty Thạnh Đức nhận nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành và giới thiệu đi học nghề lái xe. Sau khi có bằng lái, Hiếu chạy dần dần rồi nâng dấu bằng cho đến nay.
“Cá nhân Hiếu rất tốt, không đua đòi chi xài quá mức, còn vì sao xét nghiệm lại dương tính thì công ty chưa biết rõ”, ông Nhàn nói.
Ông Nhàn cũng cho biết phía công ty đã đến Bệnh viện đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, gia đình có người tử vong 10 triệu đồng/trường hợp.
Riêng tài xế Hiếu sau khi xét nghiệm xong đã đưa về Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An lấy lời khai. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án trong thời gian sớm nhất.

14 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tính đến đầu giờ trưa 3.12, 14 nạn nhân trong vụ xe container lùa 21 xe máy ở Long An vào chiều ngày 2.1 đã nhập vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Các nạn nhân chủ yếu là chấn thương tay chân, cột sống và chấn thương sọ não.
Các nạn nhân lúc cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy Ảnh: Duy Tính
Trong số 14 nạn nhân, 7 người được điều trị ở Khoa chấn thương chỉnh hình, 4 người được điều trị ở Khoa chấn thương sọ não; 1 người nhập vào Khoa Ngoại tiêu hóa, 1 người nhập vào Khoa ngoại thần kinh và một người sau mổ cấp cứu đang được hồi sức (bệnh nhân Trần Thị Cẩm Tú, 26 tuổi, ngụ Bến Tre).
Riêng nạn nhân Lê Đảm Đan (42 tuổi, ngụ Long An) nhập Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình với chẩn đoán gãy xương vai phải ít di lệch. Sau khi xử trí cấp cứu, bệnh nhân được đeo đai và xuất viện.
Sức khỏe của các nạn nhân tạm ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.