Tai nạn thảm khốc ở Bến Lức, 4 người chết, 25 người bị thương: Tài xế bị phạt 12 năm tù

Bắc Bình
Bắc Bình
28/11/2019 13:23 GMT+7

Phạm Thành Hiếu, tài xế điều khiển xe đầu kéo kéo theo container gây tai nạn thảm khốc ở Bến Lức làm 4 người chết, 25 người bị thương bị tuyên phạt 12 năm tù.

Sau một ngày nghị án, ngày 28.11, TAND H.Bến Lức (Long An) tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ H.Bến Lức), người điều khiển xe đầu kéo kéo theo container gây tai nạn thảm khốc ở Bến Lức làm 4 người chết, 25 người bị thương, mức án 12 năm tù.

Xét xử tài xế xe container gây tai nạn thảm khốc ở Bến Lức khiến 4 người chết

Theo cáo trạng, trưa 2.1.2019, lúc ăn cơm, tài xế Hiếu cùng 5 người bạn uống hết 1,5 lít rượu. Sau đó, tài xế Hiếu điều khiển xe đầu kéo kéo theo container chở 46 tấn gạo (vượt trọng tải cho phép đến 14 tấn) di chuyển trên QL1, hướng từ TP.Tân An hướng đến cảng Cát Lái, TPHCM. Hiếu chạy xe thuê cho Công ty Thạnh Đức (có địa chỉ ở xã Thạnh Đức, H.Bến Lức) do ông Hồ Thanh Nhàn (ngụ H.Bến Lức) làm người đại diện theo pháp luật.
Khi xe cách ngã tư Bình Nhựt (H.Bến Lức) khoảng 40 m, Hiếu phát hiện phía trước có nhiều ô tô đồng loạt giảm tốc độ để chờ đèn đỏ. Lúc này, xe do Hiếu điều khiển chạy với vận tốc 50 km/giờ và đã trờ tới sát phía sau đuôi các ô tô nên Hiếu bẻ lái, chuyển qua làn đường bên phải tông thẳng hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Xe của Hiếu tiếp tục kéo lê khoảng 200 m mới dừng lại.
Hậu quả vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết tại chỗ, 25 người bị thương. Ngoài ra, 21 xe máy hư hỏng, tổng thiệt hại tài sản được định giá trên 200 triệu đồng.
Gây tai nạn xong, tài xế Hiếu rời khỏi xe, chạy bộ đến nhà dì ruột cách hiện trường khoảng 300 m để lẩn trốn. Tại đây, Hiếu nhờ 2 người anh họ mua thuốc giải rượu uống. 7 giờ sau, Hiếu được cha ruột đưa đến Công an tỉnh Long An đầu thú.
Lúc này, cơ quan chức năng lấy mẫu máu, nước tiểu của Hiếu xét nghiệm. Kết quả, nồng độ cồn trong máu của Hiếu là 59 mg/100ml máu và dương tính với chất ma túy (heroin). Sau tai nạn, Giám đốc Công ty Thạnh Đức đã bồi thường cho các nạn nhân chết và bị thương hơn 1,8 tỉ đồng.

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức, Long An

HĐXX nhận định do chủ quan, cẩu thả nên bị cáo bất chấp, chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật, xem thường sức khỏe tính mạng của người khác. Hành vi của bị cáo gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang, lo sợ cho người tham gia giao thông. Do đó, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Ngoài mức án 12 năm tù, bản án sơ thẩm của TAND H.Bến Lức còn tuyên cấm tài xế Phạm Thành Hiếu hành nghề 3 năm sau khi chấp hành xong bản án. Công ty TNHH Thạnh Đức còn phải bồi thường cho các gia đình bị hại tổng cộng 2,4 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.