Tai nạn thảm khốc làm 3 người chết, 45 người bị thương

06/08/2014 01:39 GMT+7

Khoảng 10 giờ ngày 5.8, xe khách BKS 53N-7893, do ông Phạm Thanh Long (58 tuổi, ngụ Long An) điều khiển chạy từ Nha Trang lên Đà Lạt đã đâm vào vách núi tại khúc cua Km 39+400, đường 723 thuộc xã Đa Chais, H.Lạc Dương (Lâm Đồng).

Tai nạn thảm khốc làm 3 người chết, 45 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn trên đường 723 - Ảnh: Lâm Viên

Hậu quả có 3 người thiệt mạng gồm tài xế Long, ông  Phan Công Nhật (44 tuổi) và bà Phan Thị Anh (55 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, Long An). Ngoài ra, 45 người phải chuyển đi cấp cứu. Trong số nạn nhân được đưa đi cấp cứu có 7 người bị thương nặng (1 người quốc tịch Singapore tên Melissa, 16 tuổi). Tại hiện trường, chiếc xe chúi đầu vào vách núi, đầu xe biến dạng, hệ thống ghế trên xe bị chuyển dịch.

Lãnh đạo Công an H.Lạc Dương cho biết xe 53N-7893 trước khi đâm vào vách núi đã ôm cua lố, tông gãy lan can chiếc cầu cách vị trí tai nạn khoảng 35 m. Nhận định ban đầu cho rằng có thể xe bị mất thắng trước khi xuống nhiều khúc cua gấp liên tiếp.

Chiều cùng ngày, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh  Lâm Đồng cùng lãnh đạo Sở GTVT, Công an Lâm Đồng đến bệnh viện thăm hỏi những nạn nhân vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp tử vong, 1 triệu đồng/người cho 20 trường hợp bị thương nặng.

Theo một số người dân xã Đa Chais, đã có nhiều ô tô bị lật tại khúc cua “tử thần” này. Năm 2013 có 1 xe chở bia, 1 container chở rau gặp nạn.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.