Tai nạn ở Long An: 2 nạn nhân tử vong, tài xế vẫn chưa trình diện

27/08/2019 11:29 GMT+7

Liên quan đến vụ xe bồn gây tai nạn, Chủ tịch UBND H.Cần Đước (Long An) xác nhận có 2 nạn nhân đã tử vong và tài xế vẫn chưa đến trình diện cơ quan công an.

Sáng 27.8, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND H.Cần Đước (Long An), cho biết nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn do xe bồn tông trực diện đã tử vong trên đường đi cấp cứu và một nạn nhân khác đi xe máy cũng đã tử vong.
Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu Công an H.Cần Đước xác định nguyên nhân tai nạn là xe bồn bể bánh đâm vào dải phân cách, sau đó lao sang lề trái, đụng vào xe tải và một số xe máy đi chiều ngược lại trước khi đâm vào cửa hàng kinh doanh xe máy. Đến sáng cùng ngày, tài xế xe bồn gây tai nạn vẫn chưa đến cơ quan công an trình diện.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 26.8, xe bồn BS 62C - 085.59 lưu thông trên tỉnh lộ 826 theo hướng từ H.Cần Đước (Long An) đi H.Bình Chánh (TP.HCM). Khi vào địa phận ấp 3, xã Long Hòa, H.Cần Đước, xe bồn bất ngờ va chạm với xe tải BS 63C - 091.38 do tài xế Nguyễn Thanh Phong (46 tuổi, ngụ xã Phước Trung, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại.
Tai nạn làm tài xế Phong bị gãy hai chân, chấn thương vùng ngực và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Do cú va chạm mạnh, xe bồn tiếp tục va vào một xe máy chạy cùng chiều do ông Lê Hồng Châu (47 tuổi, ngụ H.Gò Công Tây, Tiền Giang) điều khiển, rồi đâm thẳng vào lề đường, tông trực diện vào nhà ông Trần Hoàng Hải, tiếp tục tông vào cửa hàng kinh doanh xe máy Đức Dung làm gãy cửa sắt, sập mái hiên mới dừng lại. Cú tông mạnh làm ông Châu bị thương nặng dẫn đến tử vong. Sau tai nạn, tài xế xe bồn rời khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an H.Cần Đước nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này và truy tìm tài xế xe bồn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.