Tai nạn ở Bình Thuận, 2 tài xế tử vong, 11 người bị thương

Quế Hà
Quế Hà
17/07/2019 11:17 GMT+7

Tai nạn xảy ra khiến cả hai tài xế đều tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện cấp cứu, 11 người khác bị thương.

Vào lúc 23 giờ ngày 16.7, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe tải. Vụ tai nạn khiến cả hai tài xế tử vong, 11 người khác bị thương. Tai nạn xảy ra tại Km 1736 + 600 trên QL 1, thuộc xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách giường nằm BS 78B - 001.26 do tài xế Trần Văn Bộ (33 tuổi, Phú Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Phú Yên.
Khi đến địa điểm trên, xe khách giường nằm đã va chạm trực diện với xe tải BS 79C - 079.41 do tài xế Lê Văn Duy (43 tuổi, trú Ninh Thuận) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Ảnh: Quế Hà

Tai nạn xảy ra khiến cả hai tài xế đều tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương và các lực lượng cứu hộ đã đưa từng người bị thương trong xe khách đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra khiến tuyến đường QL1 bị ách tắc đến 4 giờ hôm nay 17.7 mới thông tuyến.

Chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Cúc Tư, ở tỉnh Phú Yên

Ảnh: Quế Hà 

Công an H.Hàm Thuận Nam và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Viện KSND H.Hàm Thuận Nam tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Trong sáng 17.7, UBND H.Hàm Thuận Nam đã hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong và 2 triệu đồng/người bị thương. 

Chiếc xe tải và xe khách đều nát bét phần đầu, khiến cả hai tài xế tử vong

Ảnh: Quế Hà

Danh sách 11 hành khách bị thương trong vụ tai nạn ở Bình Thuận khuya 16.7:

Phạm Xuân Lộc, 37 tuổi (gãy cột sống); Nguyễn Thị Thiệu, 39 tuổi ( gãy xương đùi); Nguyễn Thị Ánh, 55 tuổi (chấn thương cột sống); Nguyễn Công Việt (40 tuổi, trú Đồng Nai, chấn thương đầu); Nguyễn Văn Thịnh (68 tuổi, trú Phú Yên, chấn thương đầu); Bùi Nhiều, 49 tuổi (chấn thương cột sống); Đỗ Thùy Linh (22 tuổi, chấn thương phần mềm); Lê Gia Huy (14 tuổi, chấn thương mặt); Nguyễn Huyền Trân (trú Phú Yên, chấn thương phần mềm); Nguyễn Trung Đoàn (31 tuổi, trú Ninh Thuận, phụ xe tải, chấn thương nhẹ) và Nguyễn Cao Trọng (48 tuổi, chấn thương ngực).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.